Đột kích sòng bạc “khủng”, bắt giữ hơn 130 con bạc

Thứ hai, 01/04/2019 12:33

Khoảng 1 giờ ngày 31-3, hàng trăm CBCS Cục CSHS phối hợp Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm 2 (thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an)  bất ngờ đột kích một sòng bạc tổ chức tại vườn điều ngay dưới chân núi (thuộc địa bàn thôn 76, xã Hà Bầu, H. Đăk Đoa, Gia Lai), bắt quả tang cả trăm đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa. Khi phát hiện lực lượng chức năng, cả trăm con bạc lợi dụng đêm tối tháo chạy thoát thân, tuy nhiên, các ngả đường đã bị lực lượng CA chốt chặn nên 135 đối tượng bị bắt giữ tại trận, trong đó hơn 40 phụ nữ. Tại hiện trường, bước đầu cơ quan CA thu giữ hàng trăm triệu đồng, nhiều vật dụng phục vụ cho việc đánh bạc và 62 ô-tô của con bạc đậu xung quanh vườn điều. Đây được xem là sòng bạc có số lượng con bạc lớn nhất bị triệt phá ở khu vực Tây Nguyên.

Hiện trường vụ sòng bài vừa bị triệt phá với hàng chục chiếc ô-tô của các con bạc. 

Được biết, ngay từ khi xác định khu vực trên có sòng bạc lớn với sự tham gia của nhiều con bạc từ Đăk Lăk, Đăk Nông, Bình Định..., Cục CSHS cũng đã xác định đối tượng tình nghi đứng ra tổ chức sòng bạc là Nguyễn Mạnh Hùng (còn gọi: Hùng sida, 1984, trú P. Thống Nhất, TP Pleiku). Khi lực lượng CA ập vào, lợi dụng đêm tối, đông người, Hùng đã cùng nhóm đàn em tẩu thoát. Các trinh sát đã tỏa ra nhiều hướng truy bắt, sau nhiều giờ băng rừng tìm kiếm, lực lượng Công an đã khống chế, bắt giữ được nhóm của Hùng khi tẩu thoát đến khu vực đèo An Khê (H. Mang Yang, Gia Lai). Theo lực lượng CA, Hùng là đại ca có “số má” nhất nhì khu vực Tây Nguyên và sòng bạc này hoạt động suốt ngày đêm với mức sát phạt lớn.

Ghi nhận của PV, khu vực các đối tượng lập sòng cho các con bạc tham gia từ Tỉnh lộ 670B đi vào khoảng 1km, nằm ngay trong vườn điều dưới chân núi địa hình hiểm trở và xa khu dân cư. Con đường mòn dẫn vào sòng bạc chỉ vừa một chiếc xe ô-tô đi. Ngay trong vườn điều, các đối tượng đã dựng rạp che, phủ bạt với diện tích khoảng 100m2 để phục vụ cho các con bạc sát phạt. Nhiều bình ắc quy đặt xung quanh để thắp sáng, các chòi dịch vụ ăn uống, giải khát cũng được mở ngay tại đây phục vụ nhu cầu của các đối tượng. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, khu vực này vẫn được phong tỏa phục vụ cho công tác điều tra, phân loại đối tượng.

Đại tá Lê Ngọc Phương- Phó Cục trưởng Cục CSHS, Trưởng Ban Chuyên án đã có mặt chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường. Từ các nguồn tin trinh sát và điều tra bước đầu, Cục CSHS xác định trên địa bàn tỉnh Gia Lai xuất hiện một sòng bạc có quy mô lớn, với sự tham gia của các con bạc đến từ các tỉnh lân cận, Cục CSHS đã lập chuyên án triệt phá. Sau nhiều tháng thâm nhập, các trinh sát xác định sòng bạc này thường xuyên di chuyển địa điểm nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan Công an. Các địa điểm lập sòng thường tổ chức nơi hoang vắng, ít người qua lại và dễ tẩu thoát nếu bị phát hiện. Sòng bạc còn được các đối tượng tổ chức bài bản với các lớp cảnh giới, khi đã chọn địa điểm “an toàn”, sẽ thông báo đến cho các con bạc. Theo quy luật, sòng bạc này chỉ “hoạt động” từ đêm trước đến khoảng 5 giờ sáng hôm sau.

  Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng được xác định là kẻ tổ chức sòng bạc trên.

Sau thời gian thâm nhập, Ban Chuyên án đã quyết định “cất mẻ lưới” vào đêm 30-3 rạng sáng 31-3 khi các đối tượng đang lập sòng tại vườn điều của người dân tại thôn 76. Hơn 100 CBCS Tiểu đoàn Cảnh sát Đặc nhiệm 2 đã được lệnh di chuyển bí mật từ TP Hồ Chí Minh lên khu vực xã Hà Bầu chuẩn bị đánh án. Bí mật tiếp cận hiện trường, các CBCS ập vào, hàng trăm con bạc bỏ chạy tán loạn, nhiều đối tượng bỏ chạy lên núi, ẩn nấp vào các bụi rậm xung quanh. Nhiều đối tượng tẩu tán tiền bạc để phi tang. Tuy nhiên, 135 đối tượng đã bị bắt giữ sau đó.

Nhiều người dân ở khu vực thôn 76 cho biết, khi sòng bạc  được mở tại đây, các đối tượng tổ chức đánh bạc sẽ chia thành 3 tốp làm “nhiệm vụ” cảnh giới ở ngoài khu vực đường Tỉnh lộ 670B. Khi có người lạ vào, các đối tượng tra hỏi và tìm cách xua đuổi đi nơi khác. Chỉ đến khi cảm thấy an toàn, các đối tượng sẽ thông báo cho các con bạc, sau đó hàng chục xe ô-tô vào khu vực này và đến sáng hôm sau sẽ rời đi.

Đây được xem là vụ đánh bạc có quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị phát hiện, triệt phá. Được biết, trong số các con bạc bị phát hiện, bắt giữ tại đây đa phần từ Đăk Lăk, Đăk Nông, chỉ có khoảng 10 đối tượng là trú tại địa bàn Gia Lai. Theo nguồn tin của PV, toàn bộ 135 đối tượng bị bắt giữ và đối tượng tình nghi tổ chức đánh bạc sẽ được di lý vào TP Hồ Chí Minh để phục vụ cho công tác điều tra.

MINH TÂN